Malaysia điều tra các cảnh sát liên quan tới nạn buôn người

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 28/05/2015 17:27 GMT+7

Túi đựng các thi thể nạn nhân ở các trại buôn người ở Malaysia. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Malaysia bắt đầu điều tra 12 cảnh sát có liên quan đến nạn buôn người sau khi cảnh sát nước này phát hiện 139 ngôi mộ chôn người di cư hôm 25/5 vừa qua.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, ông Oan Junaidi Tuanku Jaafar, 4 trong số 12 cảnh sát đã bị bắt giữ trong các cuộc điều tra khác nhau kể từ đầu năm ngoái. Ông Jaafar cho biết thêm, 8 cảnh sát còn lại bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia bắt giữ vì những cáo buộc tham gia buôn người, những người này bị bắt để phục vụ điều tra.

Sau khi phát hiện 139 ngôi mộ chôn người di cư ở vùng biên giới với Thái Lan, cảnh sát Malaysia đã cam kết sẽ điều tra vụ việc và sẽ không dung thứ bất kỳ ai, kể cả quan chức Malaysia.

Các khu rừng rậm ở miền Nam Thái Lan và miền Bắc Malaysia đã trở thành tuyến đường chính của bọn buôn người, đưa những người Bangladesh và người Rohingya của Myanmar tới các nước Đông Nam Á khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước