Mexico báo động ô nhiễm không khí tại thủ đô

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 15/03/2016 21:49 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thủ đô của Mexico đã phải báo động về mức độ ô nhiễm không khí.

Lần đầu tiên trong hơn 13 năm qua, chính quyền thủ đô Mexico City của Mexico đã buộc phải báo động về tình trạng ô nhiễm không khí do nồng độ khí Ozone (O3) trong không khí cao gấp hai lần mức cho phép, khuyến cáo người dân tránh ra đường và kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông ôtô.

Trong thông cáo đưa ra ngày 14/3, người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà từ 13h00 đến 19h00 và tránh vận động thể chất cũng như các hoạt động ngoài trời để phòng các bệnh đường hô hấp.

Cơ quan chức năng của thành phố cho biết hiện tượng trên là phản ứng với sự ổn định khí quyển cực đoan liên quan đến áp suất không khí cao và bức xạ mặt trời cường độ cao. Các yếu tố này gây ra "sự gia tăng bất thường trong nồng độ Ozon" tại khắp các khu vực của thành phố với 20 triệu dân sinh sống.

Chính quyền cũng yêu cầu giảm thiểu việc sử dụng xe ôtô, tạm dừng các công trình sửa chữa đường phố cũng như các hoạt động công nghiệp sử dụng nhiên liệu, các sản phẩm dễ cháy hoặc tạo ra khí thải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước