Mỹ - Campuchia tập trận chung thường niên

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại Campuchia)-Thứ tư, ngày 16/03/2016 05:30 GMT+7

Binh sỹ Mỹ và Campuchia tham gia cuộc tập trận Người gác đền Angkor. (Ảnh: nationalguard.mil)

VTV.vn - Mỹ và Campuchia tổ chức diễn tập quân sự chung thường niên mang tên "Người gác đền Angkor" từ ngày 14 đến ngày 25/3.

Đây là cuộc tập trận chung lần thứ 7 nhằm củng cố năng lực cứu hộ, cứu nạn và trợ giúp nhân đạo giữa lực lượng quân sự hai nước.

Chương trình diễn tập thường niên này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Mỹ. Số lượng quân tham gia tập trận có trên 500 người, trong đó Mỹ tham gia 150 binh lính đến từ các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh lục quân Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập được tổ chức tại Trường huấn luyện Lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia ở tỉnh miền tây Kampong Speu.

Chương trình cuộc diễn tập "Người gác đền Angkor 2016" bao gồm: huấn luyện và trao đổi các hoạt động cứu trợ nhân đạo, ứng phó với thảm họa, sơ cứu, vô hiệu hóa và xử lý các thiết bị nổ tự tạo, vận chuyển người và hàng hóa và phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước