Mỹ: Cảnh bảo siêu động đất có thể giết chết 13.000 người

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/07/2015 06:14 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo, một trận siêu động đất có thể xảy ra trong vòng 50 năm tới, giết chết 13.000 người và tàn phá một phần rộng lớn ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

Lời cảnh báo trên được các nhà khoa học Mỹ đưa ra dựa trên các nghiên cứu gần đây về khu vực đứt gãy chạy dài từ Vancouver (Canada) qua nhiều bang dọc theo bờ biển của Mỹ.

Các chuyên gia dự báo, trận siêu động đất có thể xảy ra trong vòng chưa đầy 5 phút, trải dài từ bang Washington tới San Francisco (Mỹ) với cường độ mạnh từ 8 - 9,2 độ richter, tạo nên những cơn sóng thần cao nhấn chìm các thành phố lớn ven biển của Mỹ.

Hiện, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đang lên kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho trận siêu động đất có thể xảy ra trong tương lai này. Ngoài dự đoán về con số thương vong, cơ quan này cho biết sẽ có hơn 1 triệu người cần cung cấp nơi trú ẩn an toàn và khoảng 2,5 triệu người cần cung cấp lương thực, nước uống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước