Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Nga về vấn đề Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 09:37 GMT+7

Phát ngôn viên Nhà Trắng - ông Josh Ernest. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngày 17/9, Nhà Trắng tuyên bố Washington để ngỏ việc tiến hành các cuộc thảo luận hạn chế với Nga về tình hình Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng - ông Josh Earnest tuyên bố, Mỹ có thể sẽ sẵn sàng chấp nhận đề xuất đối thoại của Nga và sẽ tận dụng cuộc đối thoại này để đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS. Tuy vậy, ông Josh Earnest cho rằng, việc Nga vẫn đang tiếp tục thực hiện hoạt động quân sự tại Syria khiến Mỹ quan ngại.

Về phần mình, Nga vẫn luôn phủ nhận việc điều binh sĩ đến quốc gia Trung Đông này và khẳng định viện trợ quân sự Nga cung cấp cho Syria phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngoài ra, Nga cũng cho rằng, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa đạt được những kết quả rõ rệt trong cuộc chiến chống IS và các cuộc không kích đã không thể ngăn chặn sự lan tràn của khủng bố.

Giới phân tích nhận định: Mỹ và Nga hiện vẫn đang dè dặt trong việc hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước