Mỹ đóng góp khí tài cho lực lượng phản ứng nhanh của NATO

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 23/06/2015 11:02 GMT+7

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong chuyến thăm Đức vào ngày 22/6.

Trong bài phát biểu tại Đức, ông Ashton Carter cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ các thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát bao gồm các máy bay có người lái hoặc không người lái; đồng thời sẽ cung cấp các lực lượng đặc biệt, các chuyên gia và lực lượng quân đội cao cấp cho lực lượng phản ứng nhanh mới được thành lập của NATO.

Theo một quan chức quốc phòng, tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước