Mỹ lạc quan về cuộc chiến chống IS

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 10/03/2015 09:50 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey. (Ảnh: AFP)

(VTV.vn) - Tướng Martin Dempsey đã lên tiếng cho rằng cuộc chiến chống lại Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ thành công.

Nhân chuyến thăm Iraq của mình vào ngày 9/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey đã lên tiếng cho rằng cuộc chiến chống lại Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ thành công.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, Khaled al-Obaidi, ông Dempsey cho rằng sự đồng lòng của liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu chính là nhân tố quan trọng để giúp đánh bại IS.

Cùng với đó, ông Dempsey cũng cho biết sẽ cân nhắc việc sử dụng các đợt không kích nhằm bảo vệ các khu vực thành cổ của Iraq khỏi tay IS. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq al-Obaidi đã bày tỏ sự lo ngại rằng, các đợt không kích này nếu được tiến hành có thể sẽ khiến các công trình ở các thành cổ bị phá hủy nặng nề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước