Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ai Cập

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 01/04/2015 13:06 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa viện trợ quân sự đối với Ai Cập.

Quyết định trên được ông Obama đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. Theo đó, Mỹ sẽ bắt đầu nối lại việc viện trợ các máy bay tiêm kích F-16, tên lửa Harpoon và các bộ phận xe tăng hạng nặng M1A1 Abrams cho quốc gia Bắc Phi này.

Viện trợ sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực chính gồm: chống khủng bố, an ninh biên giới, an ninh trên bán đảo Sinai và an ninh biển. Tổng thống Obama cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục khoản viện trợ quân sự hàng năm trị giá 1,3 tỷ USD cho Chính phủ Ai Cập.

Mỹ từng là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Ai Cập với khoản hỗ trợ hàng năm lên đến 1,5 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,3 tỷ USD là viện trợ quân sự. Tuy nhiên, sau khi xảy ra các cuộc chính biến tại Ai Cập hồi năm 2013 khiến cựu Tổng thống bị lật đổ, Mỹ đã đình chỉ khoản viện trợ khoảng 1,3 tỷ/năm USD cho Cairo vào tháng 10/2013.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước