Mỹ tăng chi tiêu quốc phòng chống IS

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/02/2016 16:56 GMT+7

Binh lính Mỹ. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Mỹ sẽ chi thêm 1,8 tỷ USD cho lĩnh vực quân sự trong năm 2017 nhằm chống IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 2/2 cho biết nước này sẽ chi thêm 1,8 tỷ USD cho lĩnh vực quân sự trong năm tài chính 2017 nhằm đẩy mạnh hoạt động chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Carter nêu rõ khoản chi bổ sung này sẽ được dùng để trang bị thêm 45.000 quả bom thông minh gắn định vị toàn cầu GPS và tên lửa dẫn đường bằng tia laser. Các loại vũ khí tối tân này nhằm phục vụ chiến dịch tấn công các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria cũng như hạn chế sự mở rộng của IS sang lãnh thổ Libya. Tổng dự chi ngân sách của Mỹ cho cuộc chiến chống khủng bố trong năm 2017 vào khoảng 7,5 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2015.

Dự kiến, Lầu Năm Góc sẽ công bố ngân sách quốc phòng cho năm 2017 vào tuần tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước