Mỹ và Mexico trao đổi về dẫn độ trùm ma túy El Chapo

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/01/2016 16:33 GMT+7

Trùm tội phạm Joaquin Guzman Loera. (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ đã trao đổi với nhà chức trách Mexico về việc dẫn độ trùm tội phạm ma túy Joaquin Guzman Loera, biệt hiệu El Chapo, tới Mỹ để xét xử.

Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn yêu cầu giấu tên của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, cuộc thảo luận diễn ra ngày 12/1 tại thành phố Miami, Mỹ. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa quan chức hai nước về vấn đề này. Theo giới chức hai bên, việc dẫn độ Guzman có thể mất tới 1 năm hoặc lâu hơn.

Trùm tội phạm Guzman đã trốn thoát khỏi nhà tù được canh phòng gắt gao nhất Mexico hồi tháng 7/2015 và vừa bị bắt lại vào đầu tháng 1/2016. Guzman, 58 tuổi, là một trong những trùm tội phạm có quyền lực nhất trong giới tội phạm ma túy quốc tế, đứng đầu một một nhóm chuyên buôn bán cocaine, cần sa và methamphetamine có giá trị hàng tỷ USD vào Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước