Myanmar tăng cường an ninh trước bầu cử

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 16:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: newsx.com)

VTV.vn - Chính phủ Myanmar đã đặt mức cảnh báo an ninh cao tại khu vực Yangon trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/11.

Cảnh sát Myanmar cho biết, mức cảnh báo màu vàng có hiệu lực từ ngày 1 - 14/11. Hơn 3.000 cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động với sự hỗ trợ của hơn 5.000 cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử.

Hơn 6.040 ứng cử viên thuộc 91 đảng phái chính trị và các ứng cử viên độc lập sẽ chạy đua vào hơn 1.000 ghế Nghị sĩ tại cơ quan lập pháp các cấp ở Myanmar. Được biết, 32 triệu cử tri đủ tư cách sẽ tham gia bỏ phiếu vào ngày 8/11.

Tổng tuyển cử Myanmar vẫn diễn ra theo kế hoạch vào ngày 8/11 Tổng tuyển cử Myanmar vẫn diễn ra theo kế hoạch vào ngày 8/11

VTV.vn - Ngày 13/10, Ủy ban bầu cử Myanmar khẳng định cuộc tổng tuyển cử ở nước này vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 8/11, bất chấp những khó khăn trong tiến trình chuẩn bị.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước