NATO sẵn sàng cố vấn cho Libya về an ninh quốc phòng

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 09:41 GMT+7

Một khu vực ở thủ đô Tripoli của Libya bị IS tấn công. (Ảnh: AP)

(VTV.vn) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẵn sàng cố vấn cho Chính phủ Libya về các vấn đề an ninh và quốc phòng.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng cố vấn cho Chính phủ Libya về các vấn đề an ninh và quốc phòng trong bối cảnh cuộc nội chiến tại quốc gia Bắc Phi vẫn đang tiếp diễn.

Phát biểu trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Italy Matteo Renzi tại Rome, ông Stoltenberg cho rằng tình hình đang xấu đi ở Libya tạo ra những mối đe dọa mới cho an ninh châu Âu khiến khu vực này phải tăng cường phòng thủ hơn nữa. Ông Stoltenberg cũng cho biết, NATO có kế hoạch sử dụng các máy bay không người lái để tăng cường hoạt động giám sát ở châu Âu.

Thời gian gần đây, tình hình an ninh tại Libya dần rơi vào tình trạng mất kiểm soát với hai Chính phủ riêng rẽ và nhiều nhóm vũ trang khác nhau, trong đó có một số nhóm được cho là có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước