Pháp kêu gọi thế giới chống IS tại Libya

Thời sự VTV (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 22/02/2015 17:27 GMT+7

(VTV.vn) - Thủ tướng Pháp Manuel Valls đưa ra nhận định rằng các phần tử cực đoan ở Libya đang đặt ra "mối đe dọa trực tiếp" đối với châu Âu.

Thủ tướng Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những hành động chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nổi lên tại đây.

Phát biểu tại cuộc gặp các nhân vật theo đường lối dân chủ xã hội ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), ông Valls đã bày tỏ quan ngại về sự lây lan của IS tại Libya - quốc gia giàu dầu mỏ vốn đang bị tàn phá bởi bất ổn chính trị kéo dài. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng chính sự bất ổn này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phần tử Hồi giáo cực đoan phát triển.

Những bình luận của thủ tướng Pháp được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - lực lượng chiếm giữ các vùng lãnh thổ lớn ở Iraq và Syria đang thiết lập một cơ sở vững chắc ở Libya và có âm mưu sử dụng nơi đây làm bàn đạp để tấn công châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước