NATO tăng cường hiện diện ở Afghanistan

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/03/2016 06:00 GMT+7

Binh sỹ NATO. (Ảnh: worldbulletin.net)

VTV.vn - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tăng cường sự hiện diện ở Afghanistan để hỗ trợ lực lượng an ninh trong bối cảnh bạo lực ngày càng tăng ở nước này.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Kabul, Afghanistan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ, đào tạo cho quân đội Afghanistan. Tuy nhiên, ông Jens Stoltenberg không tiết lộ sẽ gửi bao nhiêu binh sĩ đến Afghanistan trong năm sau.

Từ sau khi NATO tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, tình hình an ninh ở nước này trở nên rối ren, các vụ bạo loạn liên tục nổ ra gây thương vong cho cả cảnh sát và dân thường. Do đó, NATO đã giữ lại 13.000 binh lính ở Afghanistan đến hết năm nay.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ giảm số binh lính ở Afghanistan từ 9.800 xuống còn 5.500 lính vào năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước