NATO đẩy mạnh chống mạng lưới buôn người

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2016 10:29 GMT+7

Tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 7/3, NATO cho biết, đã gửi các tàu tới vùng biển Aegea giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống các mạng lưới buôn người, đưa người di cư trái phép vào châu Âu.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, tổ chức này đang mở rộng sự phối hợp với cơ quan biên phòng của Liên minh châu Âu; đồng thời gia tăng số lượng tàu được điều động tới vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Ông Jens Stoltenberg cũng cho biết, Pháp và Anh cũng đã đồng ý gửi tàu tới tham gia chiến dịch chống buôn người của NATO. Về phần mình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho rằng, hành động của NATO là cần thiết để ngăn chặn tình trạng có thêm người di cư thiệt mạng trên hành trình vượt biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước