Nga giảm cường độ không kích tại Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/02/2016 11:27 GMT+7

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã giảm cường độ không kích tại Syria trong vòng 48 giờ qua.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, không quân Nga đã ngừng không kích các khu vực mà Moscow nhận được thông tin về việc ngừng bắn giữa các bên.

Ông Igor Konashenkov cho biết, thỏa thuận ngừng bắn về Syria mà Mỹ và Nga vừa đạt đưọc sẽ không làm thỏa mãn các bên, nhất là khi pháo hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bao vây các khu định cư của người Syria tại khu vực biên giới hai nước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, Chính phủ Nga đã cung cấp cho phía Mỹ các thông tin liên lạc về việc thiết lập một đường dây nóng giữa hai nước, giúp điều phối các hoạt động theo điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Những nội dung chính trong thỏa thuận ngừng bắn tại Syria Những nội dung chính trong thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

VTV.vn - Sau nhiều nỗ lực ngoại giao, ngày 22/2, Nga và Mỹ đã ra tuyên bố chung trong đó nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 27/2.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước