Nga kêu gọi các nước thay đổi quan điểm trong vấn đề Syria

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 19/11/2015 07:00 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các nước cần thay đổi quan điểm trong vấn đề Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18/11 đã kêu gọi các nước cần phải từ bỏ yêu cầu kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức nếu muốn có một liên minh quốc tế chống IS tại Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Lebanon Gibran Basilio tại Moscow, ông Lavrov cho biết hiện các nước tham gia đàm phán về vấn đề Syria tại Vienna, Áo vẫn chưa đạt được đồng thuận liên quan số phận chính trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Lavrov hy vọng các nước phương Tây từ bỏ quan điểm liên quan đến vấn đề này, đồng thời cho rằng đây là thời điểm để gạt bỏ những điều kiện cho việc thành lập một liên minh chống lại IS.

Trong khi đó, không quân Nga ngày 18/11 đã đẩy mạnh việc không kích vào các mục tiêu của IS ở Syria. Còn IS hôm 18/11 đã tung ra một bức ảnh trên Internet mà tổ chức này cho là quả bom đã phát nổ trên máy bay A321 của Nga gặp nạn tại bán đảo Sinai, Ai Cập hồi tháng trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước