Nga, Mỹ nối lại đàm phán về an toàn bay tại Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 17:16 GMT+7

Các chiến đấu cơ của Nga trong ngày 6/10 đã thực hiện gần 20 cuộc xuất kích. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Peter Cook, Nga đã đồng ý nối lại đàm phán với Mỹ về an toàn bay khi tiến hành các cuộc không kích riêng rẽ chống lại IS ở Syria.

Ông Peter Cook cho biết, cuộc đàm phán có khả năng diễn ra sớm nhất vào cuối tuần này. Dự kiến, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những biện pháp an toàn cơ bản, trong đó có việc chọn ngôn ngữ để trao đổi thông tin giữa lực lượng không quân hai nước và khoảng cách an toàn bay.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry cũng đã có cuộc điện đàm bàn về tình hình Syria, song hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào.

Nguyên nhân Nga, Mỹ quyết định tiến hành đám phán về an toàn bay là do lo ngại có thể xảy ra các vụ va chạm ở trên không khi hai bên tiến hành các cuộc không kích riêng rẽ ở Syria.

Nga tiến hành không kích, tiêu diệt 40 cơ sở của IS Nga tiến hành không kích, tiêu diệt 40 cơ sở của IS

VTV.vn - Theo số liệu từ đại sứ Syria tại Nga, những đợt không kích của Nga đã phá hủy tới 40% cơ sở của IS.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước