Nga - Peru thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/12/2015 11:38 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Peru Ollanta Humala. (Ảnh: kremlin.ru)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Peru Ollanta Humala đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược bên lề Hội nghị COP21.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Peru nêu rõ Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược sẽ góp phần tăng cường hiểu biết chính trị giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa Moscow và Lima trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, tới lĩnh vực kỹ thuật quân sự, năng lượng nguyên tử và khoa học - kỹ thuật.

Với thỏa thuận này, Nga và Peru sẽ củng cố sự đồng thuận trên các diễn đàn quốc tế trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ nhân quyền và đấu tranh chống đói nghèo. Nga cũng bày tỏ mong muốn tham gia vào tiến trình hội nhập Mỹ Latin cũng như trở thành quan sát viên của Liên minh Thái Bình Dương, trong đó Peru là thành viên cùng với Chile, Colombia và Mexico.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước