Nga rút các đơn vị chủ lực ra khỏi Syria

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2016 10:25 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút quân khỏi Syria. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút các lực lượng quân đội chính của Nga khỏi Syria từ ngày hôm nay (15/3).

Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, ông Putin cho biết nhiệm vụ ở Syria đã được thực hiện và ra lệnh Bộ Quốc phòng rút quân, kết thúc chiến dịch kéo dài 5 tháng tại Syria.

Theo ông Putin, quyết định này sẽ tăng thêm lòng tin của các bên tham gia vào tiến trình chính trị ở Syria và giúp giải quyết xung đột ở Syria một cách hòa bình. Ông Putin cho biết thêm, lực lượng quân đội ở lại Syria sẽ tham gia giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Theo người phát ngôn điện Kremlin, Tổng thống Nga đã thảo luận và nhất trí với Tổng thống Syria Bashar al-Assad về quyết định rút quân khỏi Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước