Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 22/04/2015 14:58 GMT+7

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: RIA Novosti)

VTV.vn - Ngày 21/4, người phát ngôn của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại đối thoại và hợp tác với Mỹ nếu Washington cũng có sáng kiến này.

Ông Peskov nhấn mạnh, Moskva hoan nghênh việc nối lại đối thoại giữa hai nước, song vì chưa bao giờ ủng hộ quan hệ phi đối thoại, phi hợp tác, nên giờ đây Moskva sẵn sàng nếu phía Mỹ quyết định cùng hành động để khôi phục lại đối thoại. Người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng tái khẳng định quan điểm này của Moskva khi đánh giá về khả năng có cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Barack Obama.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng Nga không phải là bên khởi đầu "cuộc chiến trừng phạt" trong quan hệ hai bên.

Mỹ cùng với phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga do liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Kể từ đó, giới quan sát đánh giá quan hệ giữa Moskva và Washington đã xuống đến mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước