Nga và Ai Cập tăng cường hợp tác song phương

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 09/02/2015 18:45 GMT+7

Tổng thống Nga Putin (phải) và Tổng thống Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Nga và Ai Cập sẽ ký kết một thỏa thuận vũ khí nhằm hỗ trợ quân đội Ai Cập trong cuộc chiến với các phần tử bất hợp pháp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Ai Cập trong ngày hôm nay (9/2) nhằm cường sự hợp tác giữa hai nước. Nhiều dự đoán cho biết, hai quốc gia sẽ ký kết một thỏa thuận vũ khí nhằm hỗ trợ quân đội Ai Cập trong cuộc chiến với các phần tử bất hợp pháp.

Trong chuyến thăm 2 ngày tới Ai Cập, Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập al-Sisi. Hai nước dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Nga và Ai Cập cũng sẽ trao đổi quan điểm đối với những diễn biến gần đây tại Trung Đông, đặc biệt là tình hình ở Syria, Libya và làm thế nào để thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin đến Ai Cập trong 10 năm qua. Trước đó, Tổng thống al-Sisi đã có chuyến thăm Nga hồi tháng 8/2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước