Ngành du lịch Italy bị ảnh hưởng do lo ngại khủng bố

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 16:46 GMT+7

Quân đội Italy canh gác trên đường phố Rome. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngành du lịch của Italy đang bị ảnh hưởng do những vụ khủng bố xảy ra gần đây.

Cuối tuần này là kỳ nghỉ lễ Phục sinh, một dịp lễ quan trọng trong Thiên Chúa giáo nhưng số lượng khách tới thủ đô trong dịp lễ này đã giảm hơn 20.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những ước tính ban đầu và số khách thực tế không đi thăm Rome có thể sẽ nhiều hơn.

Theo Chủ tịch Hiệp hội các Giám đốc khách sạn ở thủ đô Rome, năm ngoái, sau các cuộc tấn công khủng bố ở Paris, số lượng khách đặt phòng giảm không đáng kể. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công ở Brussels, khách ồ ạt hủy phòng và bỏ các tour du lịch đã đặt sẵn.

Trong khi đó, một thống kê khác cũng cho thấy lượng người dân Italy đi du lịch trong dịp nghỉ lễ Phục sinh vào khoảng 7 triệu người, giảm 20% so với lễ Phục sinh năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước