Ngoại trưởng Mỹ tới châu Âu thúc đẩy đàm phán hạt nhân Iran

Quỳnh Anh Dịch)-Thứ bảy, ngày 30/05/2015 18:01 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran tại Geneva để thúc đẩy đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/5 đã có chuyến thăm tới Geneva, Thụy Sĩ và có cuộc gặp với người đồng cấp Mohammad Javad Zarif nhằm nỗ lực đạt được thêm những tiến bộ hướng tới ký kết một thỏa thuận toàn diện trước hạn chót 30/6 về chương trình hạt nhân của Tehran.

Cuộc gặp diễn ra khi cả các quan chức châu Âu lẫn các quan chức Iran đều cho rằng, tiến trình đàm phán giữa Tehran với nhóm P5+1 có thể cần thêm thời gian qua hạn chót 30/6.

Các vấn đề chính trong thỏa thuận mang tính đột phá bao gồm việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Iran do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình, và mức độ giám sát để đảm bảo quốc gia Hồi giáo này không thể theo đuổi một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật. Cho tới nay Iran vẫn luôn bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây cho rằng Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước