Nhật Bản gia hạn trừng phạt Triều Tiên

Đức Cường (Phóng viên VTV thường trú tại Nhật Bản - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/04/2015 20:47 GMT+7

Giới ngoại giao Nhật Bản và Triều Tiên tại cuộc hội đàm 10/2014 ở Bình Nhưỡng về vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Ngày 31/3, Chính phủ Nhật Bản quyết định gia hạn thêm 2 năm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Quan hệ hai nước Nhật Bản - Triều Tiên một lần nữa trở nên căng thẳng khi ngày 31/3, Chính phủ Nhật Bản quyết định gia hạn thêm 2 năm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt mà Nhật Bản đang áp dụng như cấm các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước, cấm tàu bè Triều Tiên cập cảng Nhật Bản, cấm chuyển tiền cho Triều Tiên và hạn chế việc đi lại giữa hai nước sẽ được gia hạn thêm 2 năm, tức là đến ngày 13/4/2017. Nhật Bản còn tuyên bố sẽ tính đến khả năng khôi phục các biện pháp trừng phạt từng được dỡ bỏ một phần vào tháng 7 năm ngoái.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Nhật Bản thất vọng khi thấy các cuộc đàm phán về việc công dân nước này bị bắt cóc trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước không có tiến triển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước