Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục là một quốc gia yêu hòa bình

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ ba, ngày 07/04/2015 17:28 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo trước Chính phủ về chính sách ngoại giao của Nhật Bản trong năm 2015, Ngoại trưởng Fumio Kishida khẳng định, Nhật Bản tiếp tục là quốc gia yêu chuộng hòa bình.

Theo hãng tin Kyodo, trong Sách Xanh về chính sách ngoại giao năm nay, Nhật Bản thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình trên đất liền, trên biển và trên không. Với vai trò là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, Nhật Bản đã có những đóng góp tích cực vào hòa bình và thịnh vượng tại khu vực châu Á và trên thế giới.

Liên quan tới quan hệ với Hàn Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định vẫn coi Hàn Quốc là một nước láng giềng quan trọng và sẽ nỗ lực để xây dựng mối quan hệ nhiều mặt, hướng tới tương lai. Nhật Bản cũng tiếp tục khẳng định mối quan hệ với Mỹ, đồng minh quan trọng của Nhật Bản, tiếp tục là một trụ cột trong chính sách ngoại giao và an ninh của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước