Nhật Bản xác nhận việc thu hộ chiếu của phóng viên muốn đến Syria

Hoài Thu (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 09/02/2015 18:36 GMT+7

Người dân Nhật Bản tưởng niệm nhà báo Kenji Goto, người bị IS sát hại hồi cuối tháng 1 vừa qua. (Ảnh: AFP)

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Suga đã xác nhận việc Chính phủ nước này hôm 7/2 thu giữ hộ chiếu của một phóng viên có ý định đến Syria.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho hay việc làm này nhằm tránh lặp lại thảm kịch của 2 con tin Nhật Bản đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết.

Người bị tịch thu hộ chiếu là Yuichi Sugimoto, 57 tuổi - một quay phim tự do sinh sống ở Tokyo.

Ông Suga cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã nhiều lần yêu cầu ông Sugimoto không tới Syria, nhưng quyết định thu giữ hộ chiếu đã được đưa ra sau khi Sugimoto đăng tải lên mạng ý định sang Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/2 này, rồi sau đó sang Syria để đưa tin về tình hình chiến sự ở đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước