Pháp quyết tâm chống tư tưởng cực đoan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/05/2016 05:30 GMT+7

Binh sĩ Pháp tại Paris. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm 9/5, chính quyền Pháp thông báo sẽ thiết lập các trung tâm khu vực nhằm loại bỏ tư tưởng cực đoan cũng như ngăn ngừa người dân dính líu tới các nhóm cực đoan.

Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức hàng đầu, Thủ tướng Manuel Valls cho biết, Pháp sẽ thiết lập các trung tâm ở mỗi vùng của nước này, nhằm tăng cường nỗ lực giúp đỡ và loại bỏ tư tưởng cực đoan đối với những đối tượng đã hoặc có thể dính líu tới các hệ thống phần tử Hồi giáo cực đoan, đồng thời ngăn chặn họ gia nhập các tổ chức khủng bố.

Tính đến tháng 4 năm nay, có khoảng 2.000 người từ Pháp đã tham gia chiến đấu cho các tổ chức cực đoan ở Iraq và Syria. Khoảng 9.300 người được xác định là mang tư tưởng cực đoan theo hướng bạo lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước