Quan chức Nga đến Syria thảo luận chống khủng bố

Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 15:41 GMT+7

Lực lượng an ninh Syria giơ cao vũ khí và hô khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Assad (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 24/10, một phái đoàn các nghị sĩ Nga đã đến thủ đô Damascus của Syria để trao đổi về vấn đề chống khủng bố với các đại biểu nước chủ nhà.

Trong các cuộc thảo luận, hai bên đã cùng trao đổi về hàng loạt vấn đề như hợp tác giữa hai nước về chống khủng bố, các hỗ trợ tài chính từ phía Nga, quá trình tái thiết sau chiến tranh hay các hỗ trợ nhân đạo cho người Syria.

Trưởng đoàn đại biểu của Nga và cũng là một thành viên của Hạ viện Nga, ông Sergey Gavrilov, tuyên bố rằng Hội đồng Liên bang Nga luôn nỗ lực giải quyết khủng hoảng tại Syria bằng con đường ngoại giao. Một thành viên của phái đoàn Nga trong chuyến thăm Damascus lần này cũng khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác giữa Nga và Syria trong chiến dịch không kích nhắm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Quốc hội Syria đã khẳng định, chiến dịch không kích và sự hợp tác giữa Nga và Syria là phù hợp với luật pháp Syria và luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước