Quốc tế cam kết hỗ trợ giải quyết khủng hoảng tại Syria

Lê Quý (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/04/2015 16:42 GMT+7

Người tị nạn Syria. (Ảnh: independent.ie)

VTV.vn - Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết hỗ trợ 3,8 tỷ USD nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 1/4 cho biết, các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết hỗ trợ 3,8 tỷ USD nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria.

Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Kuwait City của Kuwait, ông Ban Ki-moon cho rằng bạo lực bùng phát tại Syria đang khiến cho nhiều người dân nước này rơi vào tình trạng không nhà cửa, cũng như không thể tiếp cận với các dịch vụ y tế và giáo dục. Cùng với đó, số người tị nạn từ Syria sang các nước láng giềng đang ngày một gia tăng. Chính vì thế, cộng đồng quốc tế đã quyết định đẩy mạnh các hành động để giúp người dân Syria thoát khỏi cảnh khốn khó.

Ông Ban Ki-moon cũng cho biết, các quốc gia thành viên LHQ cùng với các tổ chức khu vực và đối tác quốc tế sẽ sử dụng số tiền 3,8 tỷ USD nhằm hỗ trợ Syria lên kế hoạch và thiết lập một quỹ đặc biệt để ứng phó với vấn đề người tị nạn cũng như khôi phục đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước