Số người di cư vào châu Âu tăng cao kỷ lục

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/11/2015 11:22 GMT+7

Hàng nghìn người tị nạn mạo hiểm tính mạng vượt biển Địa Trung Hải tới châu Âu. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Số người di cư và tị nạn vào châu Âu bằng đường biển trong tháng 10 vừa qua đã đạt mức kỷ lục, khoảng 220.000 người, gần bằng con số của năm ngoái.

Đó là thông tin được Cao ủy Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố ngày 2/11.

Cụ thể, trong tháng 10/2015, đã có tổng cộng 218.394 người tị nạn và di cư vào châu Âu bằng đường biển, trong khi trong năm 2014, con số này khoảng 219.000 người. Đỉnh điểm trong số đó là ngày 20/10, khi có tới 10 nghìn người di cư đổ vào Hy Lạp bằng đường biển chỉ trong một ngày. Cao ủy LHQ về người tị nạn cũng cho biết Syria là nước có nhiều người di cư vào châu Âu bằng đường biển nhất trong tháng 10, tiếp theo sau là Afghanistan. Ngoài ra, những người di cư chủ yếu vào châu Âu theo lộ trình qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi tới Hy Lạp, thay vì vượt biển Libya để vào Italy như trước.

Hồi tháng trước, LHQ dự báo trong năm nay châu Âu sẽ phải đón nhận tối đa 700.000 người di cư nhưng cho tới nay đã có tới hơn 744.000 người di cư vào châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước