Số người tới Đức xin tị nạn giảm mạnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/05/2016 05:00 GMT+7

Người di cư tại Đức (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Trong tháng 4, số người di cư tới Đức đã giảm mạnh, đặc biệt là sau thời điểm lộ trình di cư quen thuộc qua các quốc gia Balkan bị đóng lại.

Theo các số liệu mới công bố, trong tháng 4, chỉ có 16.000 người di cư tới Đức xin tị nạn, giảm 1/4 so với tháng trước đó và giảm gần 90% so với con số 120.000 người hồi tháng 12/2015. Trong đó, người di cư đến từ Syria vẫn chiếm số lượng lớn nhất, rồi tới người Afghanistan và người Iraq.

Năm ngoái, Đức tiếp nhận hơn 1 triệu người di cư. Tuyên bố tạo điều kiện cấp quy chế tị nạn cho người di cư đến từ Syria của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khiến nước này trở thành đích đến lý tưởng. Tuy nhiên, làn sóng người di cư kéo tới quá đông đã khiến Đức phải áp dụng một số biện pháp như kiểm soát biên giới tạm thời. Nằm trên đường đi của người di cư, các quốc gia vùng Balkan cũng đóng cửa biên giới, ngăn chặn làn sóng người di cư tìm đường tới Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước