Thủ tướng Đức bảo vệ chính sách về người di cư

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/03/2016 09:10 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bảo vệ chính sách về người di cư.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/2 đã lên tiếng tái khẳng định chính sách mở cửa đối với người di cư mà Đức đang duy trì, bất chấp việc tỷ lệ ủng hộ của bà Merkel đang ở mức thấp nhất trong hơn 4 năm qua.

Trong năm ngoái, đã có hơn 1.1 triệu người di cư tới Đức. Trước đó, Quốc hội Đức đã thông qua gói luật thứ hai về người nhập cư. Người nhập cư vào Đức sẽ được phân loại để được cấp thẻ định cư thời hạn 1 năm. Cũng theo luật mới, nếu người nhập cư đến Đức hoàn thành khóa học nghề thì được làm việc tối thiểu 2 năm tại Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước