Thái Lan siết chặt quản lý nhập cảnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/03/2016 06:00 GMT+7

Người lao động tại Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thái Lan sẽ siết chặt quản lý nhập cảnh, áp dụng những biện pháp mạnh tay hơn với người lưu trú bất hợp pháp.

Trong nỗ lực tăng cường quản lý người nước ngoài nhập cảnh rồi trốn ở lại lao động trái phép, Thái Lan cho biết sẽ áp dụng những biện pháp mạnh tay hơn đối với những đối tượng này, nhằm ngăn chặn tội phạm, thắt chặt an ninh và các hiện tượng tiêu cực khác.

Quy định về quản lý nhập cảnh mới của Thái Lan sẽ có hiệu lực từ ngày 20/3 đối với những người cố ý trốn ở lại Thái Lan sau khi hết hạn thị thực. Theo đó, quy định bổ sung chi tiết, người quá hạn visa hơn 90 ngày sẽ bị cấm quay trở lại Thái Lan trong vòng 1 năm. Quá hạn 1 năm, 3 năm, 5 năm sẽ bị cấm nhập cảnh Thái Lan trong thời hạn tương ứng là 3 năm, 5 năm và 10 năm.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, nước này có khoảng 1 triệu lao động phổ thông đến từ một số nước ASEAN đang lưu trú bất hợp pháp. Lý do chủ yếu khiến những lao động này quá hạn thị thực là nhằm tìm cơ hội việc làm. Song điều đó cũng làm phát sinh thêm nhiều loại tội phạm khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước