Thái Lan tiêu huỷ 2.155kg ngà voi

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/08/2015 17:11 GMT+7

Việc tiêu huỷ ngà voi này thể hiện quyết tâm phản đối buôn bán ngà voi của Chính phủ Thái Lan. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Hôm nay (26/8), Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chủ trì sự kiện tiêu hủy hơn hai tấn ngà voi và sản phẩm làm từ ngà voi.

2.155 kg ngà voi bị tiêu hủy gồm những hiện vật mà cảnh sát Thái Lan thu giữ và cả số ngà voi mà quốc gia này sở hữu từ trước. Bên cạnh đó, hơn 540kg ngà voi đã được tặng cho bảo tàng, tổ chức chính phủ và các trường đại học để phục vụ cho mục đích nâng cao nhận thức và giáo dục.

Sự kiện này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Thái Lan phản đối việc buôn bán ngà voi. Đồng thời, Thái Lan sẽ tuân thủ các quy tắc quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã.

Đầu năm 2015, Chính quyền Thái Lan đã kêu gọi người dân Thái Lan sở hữu ngà voi tự nguyện giao nộp cho các cơ quan chức năng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước