Thái Lan trước thềm trưng cầu dân ý

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/08/2016 21:25 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/8, người dân Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới.

Kể từ sau khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào năm 2014, chính quyền quân sự Thái Lan đã xác định soạn thảo Hiến pháp mới sẽ là bước đi quan trọng trên lộ trình xây dựng nền dân chủ hoàn chỉnh tại quốc gia này.

Bản dự thảo dày hơn 100 trang được xem là có sự điều chỉnh chưa từng có đối với ba mảng lớn là cơ quan lập pháp, cơ cấu chính trị và quyền hạn tư pháp ở Thái Lan.

Một trong những điểm gây nhiều tranh cãi nhất trong bản dự thảo này là những sửa đổi về cơ quan lập pháp của Thái Lan, khi Thượng viện sẽ bao gồm 250 nghị sĩ hoàn toàn do quân đội đề cử, trong đó có 6 ghế ở Thượng viện được đặc cách dành riêng cho các lãnh đạo quân đội và cảnh sát.

Ngoài ra, một điểm gây nhiều tranh cãi nữa đó là việc dự thảo Hiến pháp mới để ngỏ khả năng có một Thủ tướng không do dân bầu.

Những người ủng hộ cho rằng, văn kiện này sẽ là công cụ đắc lực để Chính phủ kế nhiệm chống tham nhũng, trong khi những những người phản đối bản dự thảo hiến pháp chỉ là nhằm gia tăng ảnh hưởng của quân đội.

Thái Lan trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới Thái Lan trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới

VTV.vn - Đây là văn kiện quan trọng được cho là sẽ định hình tương lai chính trị của đất nước Đông Nam Á này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước