Thế giới lên án vụ sát hại con tin Jordan

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 04/02/2015 09:15 GMT+7

Phi công người Jordan al- Kasaesbeh bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại dã man. (Ảnh: Nydailynews)

Mỹ, Nhật Bản và Liên Hợp Quốc (LHQ) đã ngay lập tức lên án vụ IS sát hại dã man viên phi công người Jordan.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, nếu đoạn băng hình sát hại viên phi công Jordan được xác nhận, nó cho thấy “tính chất dã man” của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hiện các cơ quan tình báo Mỹ đang thẩm tra tính xác thực của đoạn video mà IS mới tung ra.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã bày tỏ sự giận dữ trước hành động dã man của IS và khẳng định Nhật Bản sẽ không nhân nhượng trước chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án vụ sát hại viên phi công Kasaesbeh của Jordan và khẳng định đây là một hành động kinh khủng. Ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi tất cả các Chính phủ tăng cường nỗ lực để chiến đấu với chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước