Thổ Nhĩ Kỳ: Lật thuyền khiến gần 40 người di cư thiệt mạng

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 31/01/2016 07:11 GMT+7

Người di cư tới đảo Lesbos của Hy Lạp sau hành trình vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1 cho biết, số người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền trên biển Aegean đã tăng lên 39 người, trong đó có nhiều trẻ em.

Chiếc thuyền chở người di cư nói trên đã bị lật khi đang trong chuyến hành trình từ huyện Ayvacik thuộc tỉnh Canakkale của Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos của Hy Lạp. Những người di cư trên chiếc thuyền này chủ yếu đến từ Syria, Myanmar và Afghanistan.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể xác định có bao nhiêu người trên chiếc thuyền bị lật, do đó có thể còn nhiều người vẫn đang mất tích. Trước đó có thông tin cho hay 75 người di cư đã được cứu sống.

Biển Aegean là một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất trong hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Âu của người di cư. Ước tính khoảng 3.000 người di cư đã thiệt mạng trên tuyến đường này trong năm 2015.

IOM: Số người di cư thiệt mạng trên biển gia tăng IOM: Số người di cư thiệt mạng trên biển gia tăng

VTV.vn - Số người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải đang gia tăng ở mức đáng báo động. Đó là tuyên bố được Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) đưa ra ngày 29/1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước