Thủ tướng Ấn Độ thăm Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/08/2015 17:04 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nguồn: AFP/TTX

VTV.vn - Ngày 16/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất.

Đây là chuyến thăm đầu tiên sau 34 năm của một vị Thủ tướng Ấn Độ tới quốc gia Trung Đông này. Đáng chú ý trong chuyến thăm này là chương trình nghị sự nhằm cải thiện quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ sau Mỹ và Trung Quốc với thương mại song phương đạt 60 tỷ USD mỗi năm. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ bàn thảo tới cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này, Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ tới thăm những địa điểm nổi tiếng ở Abu Dhabi và thăm cộng đồng người Ấn Độ tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước