Thủ tướng Ấn Độ thăm Mỹ

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/09/2015 11:26 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng hồi tháng 9/2014. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 23/9 đã đặt chân tới New York, Mỹ và bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tại đây.

Cộng đồng người Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ đã tập trung ở sân bay và bên ngoài khách sạn nơi Thủ tướng Modi nghỉ để chào đón ông.

Ông Modi sẽ tham dự phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng LHQ vào ngày mai (25/9) và dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh LHQ về phát triển bền vững. Sau đó, vào ngày 28/9, Thủ tướng Modi sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Obama nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Ông Modi cũng sẽ có chuyến đi tới thung lũng công nghệ Silicon và gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại đây.

Đây là chuyến thăm Mỹ lần thứ hai của Thủ tướng Modi kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước