Thủ tướng Đức lên án vụ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/01/2016 11:44 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 12/1. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 12/1 đã lên án vụ tấn công khủng bố tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó đa số nạn nhân là khách du lịch Đức.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Berlin, Thủ tướng Merkel đã gửi lời chia buồn với thân nhân các nạn nhân cũng như với những người bị thương trong vụ khủng bố, đồng thời lên án sự tàn ác của những kẻ đánh bom liều chết. Thủ tướng Đức khẳng định, Berlin sẽ làm hết sức và hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất có thể với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện Nhóm giải quyết khủng hoảng của Chính phủ Đức đã bắt tay vào công việc để giải quyết hậu quả vụ đánh bom. Ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom, Đức đã cảnh báo công dân nước này tránh đám đông cũng như tránh du lịch tới các địa điểm trong thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước