Thủ tướng Hy Lạp thăm Nga

Minh Nguyệt (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 09/04/2015 06:00 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã tới Nga và có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm 8/4 đã tới Nga và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế cũng như đầu tư và xuất khẩu giữa hai nước.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tìm ra cách để thúc đẩy quan hệ thương mại. Nga cũng để ngỏ khả năng có thể xem xét đưa Hy Lạp, Hungary và CH Sip ra khỏi danh sách các nước Nga cấm nhập khẩu thực phẩm do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, nhật báo Thương mại của Nga dẫn nguồn tin từ Chính phủ nước này cho biết, ngoài việc giảm giá bán khí đốt cho Hy Lạp, Moscow cũng có thể đề nghị một số khoản vay mới cho Athens.

Về phần mình, trước chuyến thăm này, một quan chức Chính phủ Hy Lạp cho biết, Hy Lạp sẽ không đề nghị Nga trợ giúp về tài chính để giải quyết vấn đề nợ công, dù đến nay Hy Lạp vẫn chưa đạt được thỏa thuận với "bộ ba" chủ nợ nhằm được giải ngân những khoản vay tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước