Thủ tướng Kuwait lên án vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 27/06/2015 09:18 GMT+7

Cảnh sát được triển khai nhà thờ Hồi giáo Imam Sadiq Mosque sau vụ nổ bom ở khu vực Al Sawaber. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Kuwait đã lên án vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo tại nước này và cho rằng nó đã đe dọa đến sự thống nhất quốc gia.

Ngày 26/6, một vụ tấn công liều chết nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo của người Shiite ở thủ đô Kuwait của Kuwait khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 2.000 tín đồ đang có mặt trong nhà thờ.

Một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có tên nhóm Tỉnh Najd đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Nhóm này cũng tuyên bố tiến hành các vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite tại Saudi Arabia những tuần gần đây. Vài ngày trước, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã kêu gọi các chi nhánh thành viên gia tăng các vụ tấn công khủng bố trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Thủ tướng Kuwait ngay lập tức đã lên án vụ tấn công trên và cho rằng nó đã đe dọa đến sự thống nhất quốc gia.

Đây là vụ đánh bom tự sát đầu tiên xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite tại quốc gia giàu dầu mỏ Kuwait, nơi người Sunni và người Shiite sống cạnh nhau và ít khi xảy ra xung đột.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước