Thủ tướng Pháp: Châu Âu không thể tiếp nhận tất cả người di cư

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/02/2016 13:48 GMT+7

Ông Manuel Valls. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 13/2, Thủ tướng Pháp tuyên bố châu Âu không thể tiếp nhận tất cả người di cư đến châu lục này.

Phát biểu nhân chuyến thăm một trại tị nạn ở Đức, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho rằng, chính sách nhập cư của Đức là không bền vững trong dài hạn. Ông Manuel Valls cho rằng, châu Âu không thể tiếp nhận tất cả người tị nạn đến từ Syria, Iraq hay từ châu Phi.

Tuy nhiên, ý kiến của Thủ tướng Pháp lại mâu thuẫn với quan điểm của Thủ tướng Đức. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, một số nước đồng ý tiếp nhận thêm người tị nạn, đổi lại Thổ Nhĩ Kỳ phải tăng cường các biện pháp kiểm soát người di cư ra và vào nước này.

Cũng theo bà Merkel, một số nước sẽ nhóm họp tại Brussels (Bỉ) vào ngày 18, 19/2 nhằm bàn thảo về các biện pháp tài chính hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước