Thụy Điển sẽ trở thành quốc gia không sử dụng tiền mặt

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/12/2015 18:07 GMT+7

VTV.vn - Thụy Điển là một trong các quốc gia đang hướng đến mô hình xã hội không dùng tiền mặt hiện nay.

Tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển), nhiều cửa hàng đã treo các tấm biển với nội dung “không chấp nhận tiền mặt và khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng”. Những thiết bị đọc thẻ hiện nay rất phổ biến tại đây. Thậm chí, những người vô gia cư, bán báo dạo tại Thụy Điển cũng được trang bị máy quẹt thẻ. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, tiền mặt đang có xu hướng biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày ở Thụy Điển.

Theo Phó Giáo sư Niklas Arvidsson, Viện Công nghệ Hoàng gia Stockholm, các con số thống kê đã củng cố cho lập luận này. Hiện nay, 4/5 giao dịch được thực hiện qua thẻ. Ngoài ra, số tiền mặt còn lưu hành ở Thụy Điển chỉ có giá trị khoảng 80 tỷ Krona (khoảng 9,4 tỉ USD). Con số này đã giảm gần 30% so với 6 năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước