Tổng thống Ai Cập ký ban hành luật bầu cử sửa đổi

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/08/2015 17:07 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Ai Cập đã ký ban hành luật bầu cử sửa đổi, mở đường cho việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội bị trì hoãn đã lâu.

Truyền thông Ai Cập ngày 2/8 đưa tin, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã ký ban hành luật bầu cử sửa đổi, mở đường cho việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội bị trì hoãn đã lâu.

Theo luật sửa đổi, 448 ghế trong Quốc hội sẽ được phân phối cho các ứng cử viên độc lập và 120 ghế dành cho đại diện các Đảng, trong đó quy định số đại biểu phụ nữ, thanh niên và người Công giáo. Luật bầu cử trước đây dành 420 ghế cho ứng viên độc lập và 120 ghế cho các đảng phái.

Cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập ban đầu dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 - 7/5 vừa qua, song bị hoãn sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết rằng luật bầu cử phân chia đơn vị bầu cử không phù hợp với Hiến pháp do vi phạm các nguyên tắc công bằng và tỷ lệ đại diện của cử tri. Tổng thống el-Sisi từng cam kết tổ chức bầu cử Quốc hội trước cuối năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước