Tổng thống Ai Cập thăm Vương quốc Anh

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 10:06 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 5/11, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Vương quốc Anh.

Đây là chuyến thăm Anh đầu tiên của một Tổng thống Ai Cập.

Dự kiến tại cuộc tiếp xúc cấp cao, Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Anh Cameron sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng như một loạt các vấn đề hiện nay ở khu vực Trung Đông. Tiếp đó, Tổng thống El-Sisi sẽ có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Michael Fallon liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố.

Các nhà phân tích Anh nhận định, Ai Cập đang đóng một vai trò then chốt trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS và các nhóm cực đoan.

Hiện, Anh là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Ai Cập với tổng vốn đầu tư vào đất nước Bắc Phi này đạt 25 tỷ USD kể từ năm 2010.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước