Tổng thống Mỹ bi quan về giải pháp hai nhà nước Israel - Palestine

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 25/03/2015 14:18 GMT+7

Tổng thống Obama (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 24/3 đã bày tỏ sự bi quan trước tiến trình hòa bình Trung Đông sau cuộc bầu cử Quốc hội tại Israel vừa qua.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng rất khó để có giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột, khi Thủ tướng Israel tuyên bố trước cuộc bầu cử rằng sẽ không có một nhà nước Palestine được thành lập chừng nào ông còn tại vị.

Mặc dù Thủ tướng Netanyahu đã tìm cách rút lại những tuyên bố của ông về giải pháp hai nhà nước, song Tổng thống Obama tỏ ra không mấy tin tưởng vào triển vọng đạt được thỏa thuận trong tương lai gần. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo vấn đề này có thể leo thang do phản ứng từ Palestine và Israel, đồng thời khẳng định sẽ xem xét phương cách tốt nhất để giải quyết quan hệ Israel - Palestine trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước