Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran về việc tái áp đặt trừng phạt

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 08/04/2015 05:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/4 cảnh báo các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran có thể sẽ bị áp đặt lại.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/4 cảnh báo các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran có thể sẽ bị áp đặt lại nếu Tehran vi phạm các điều kiện của thỏa thuận khung vừa đạt được với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài phát thanh quốc gia Mỹ, Tổng thống Barack Obama cho biết, các nhà đàm phán Mỹ và châu Âu đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với Iran, trong đó lệnh trừng phạt có thể được tái áp đặt mà không cần Hội đồng Bảo an LHQ thông qua. Việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt này sẽ dựa trên những báo cáo thực địa của Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế IAEA.

Tổng thống Obama cũng bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận hạt nhân có thể thúc đẩy những thành phần ôn hòa ở Iran.

Sau khi đạt được một thỏa thuận khung vào cuối tuần trước, các nhà đàm phán đang đối mặt với thời hạn chót 30/6 tới để đạt được một thỏa thuận toàn diện cuối cùng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước