Tổng thống Nga thăm Ai Cập

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 10/02/2015 16:07 GMT+7

Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với phương Tây đang căng thẳng, Nga đã tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác trong đó có Ai Cập.

Theo lịch trình, trong ngày 10/2, Tổng thống Putin cùng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattal al-Sisi sẽ tham dự một buổi lễ kỷ niệm và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng.

Về quân sự, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống nước chủ nhà dự kiến sẽ tập trung vào thỏa thuận mua bán vũ khí với tổng giá trị hơn 2 tỷ USD. Theo một số nguồn tin, hiện Ai Cập đang quan tâm đến các hệ thống phòng không, các loại vũ khí chính xác cao, tên lửa hành trình tấn công và máy bay chiến đấu của Nga.

Hợp tác kinh tế cũng sẽ là một trong những trọng tâm của chuyến thăm này. Ai cập là nước nhập khẩu lúa mì hàng đầu thế giới và là nhà mua lúa mì lớn thứ hai của Nga. Tuy nhiên, nguồn cung từ Nga đang bị cắt giảm do Nga quyết định hạn chế xuất khẩu ngũ cốc, nhằm bình ổn giá cả trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước